02:08, 21/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thăm Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4

Sáng 21-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 4 (đặt tại Ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).

Sáng 21-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 4 (đặt tại Ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 4
Ông Nguyễn Tấn Tuân làm việc tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4
 
Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 thuộc Tổng cục Hậu, Bộ Quốc phòng có chức năng điều trị bệnh nhân Covid-19 các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 28-7. Lực lượng chủ yếu tại đây gồm cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 87; Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mới đây, Bộ Quốc phòng đã đồng ý và vừa có quyết định mở rộng quy mô Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 từ 500 giường bệnh tăng lên 1.000 giường bệnh. Đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và thu dung 1.057 bệnh nhân F0, điều trị khỏi bệnh và cho ra viện 538 bệnh nhân.
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên tinh thần các chiến sĩ làm việc tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 4
Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên các chiến sĩ làm việc tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 4.
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn cán bộ chiến sĩ bệnh viện phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác điều trị cho các bệnh nhân F0 cũng như đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho chính lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Quân y 87 và Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 báo cáo Thường trực UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh để kịp thời tháo gỡ.
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao đổi tìm hiểu về công tác điều trị tại Bệnh viện truyền nhiễm số 4.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao đổi tìm hiểu về công tác điều trị tại Bệnh viện truyền nhiễm số 4.
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân đã trao 50 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện. 
 
C.Đan