06:07, 31/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân làm việc tại Khánh Sơn

Ngày 31-7, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với UBND huyện Khánh Sơn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

Ngày 31-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND huyện Khánh Sơn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có ông Lữ Thanh Hải - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu UBND huyện Khánh Sơn phải tập trung tối đa để giữ vững “vùng xanh”, vùng an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đây là nhiệm quan trọng số 1 của địa phương trong thời điểm hiện nay nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản trong cao điểm thu hoạch từ nay cho đến nữa cuối tháng 8; phải đảm bảo công tác phòng chống dịch thì địa phương mới có thể thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cũng yêu cầu huyện Khánh Sơn trong năm 2021 này phải nỗ lực tối đa, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, thu ngân sách đạt tối thiểu phải đạt 100% kế hoạch. Trong thời gian tới, địa phương cần có kế hoạch để chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm; quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cần nghèo trên địa bàn thụ hưởng các chính sách của Trung ương, của tỉnh để ổn định, nâng cao đời sống cho người dân. Địa phương phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai… Đối với các kiến nghị cụ thể của địa phương về việc cấp phép khoáng sản, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn; mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 9; hỗ trợ lãi suất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; xây dựng một số khu tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn…, ông Nguyễn Tấn Tuân giao lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết cho địa phương.

 

Ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn kiến nghị với lãnh đạo tỉnh một số vấn đề
Ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn kiến nghị với lãnh đạo tỉnh một số vấn đề

 

Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2021, nhờ chủ động triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 nên kinh tế - xã hội huyện có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt 4.243ha, bằng 86,55% kế hoạch; hiện nhiều cây trồng chủ lực của địa phương đang vào thời kỳ thu hoạch dự kiến thu hơn 6.240 tấn sầu riêng, 350 tấn bưởi da xanh, 90 tấn chôm chôm, 50 tấn măng cụt…; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 78,7% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 200 tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 30-7, nguồn vốn do cấp xã quản lý đã giải ngân đạt 76,3% kế hoạch, nguồn vốn do cấp huyện quản lý đã giải ngân được 46,9% kế hoạch, nguồn vốn do ngân sách tỉnh hỗ trợ đã giải ngân đạt 35,5% kế hoạch, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giải ngân đạt 50,7% kế hoạch. Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, đến thời điểm này địa phương chưa xuất hiện ca F0; đã tiến hành lấy 7.914 mẫu test nhanh và xét nghiệm khẳng định. Hiện, địa phương vẫn đang tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng kịch bản ứng phó khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn.
Ông Nguyễn Tấn Tuân đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn.

 

Trong chuyến công tác tại Khánh Sơn lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã đi kiểm tra thực tế, tặng quà lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn. Hiện, cơ sở này đang cách ly y tế đối với 41 người đến, về từ các địa phương có dịch ngoài tỉnh, trong đó có 17 người là nhân công từ các tỉnh phía Nam đến Khánh Sơn để thu hoạch sầu riêng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đã đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bo Bo Tới (ngụ tại xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn). Tại đây, ông Nguyễn Tấn Tuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Bo Bo Tới; đồng thời động viên gia đình phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Khánh Sơn ngày càng giàu đẹp…

 

HẢI LĂNG