10:07, 22/07/2021

Cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng các văn bản Luật phòng chống dịch bệnh

Chiều 21-7, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Lê Xuân Thân - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã phát biểu thảo luận về Chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2022, sửa đổi chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2021.

Chiều 21-7, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Lê Xuân Thân - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã phát biểu thảo luận về Chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2022, sửa đổi chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2021. Theo đó, đại biểu Lê Xuân Thân tán thành Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc đưa vào chương trình xem xét, thông qua 9 văn bản Luật (gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh sửa đổi; Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi; Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi; Luật Sửa đổi bổ sung một số diều Luật sở hữu trí tuệ; Luật Dầu khí sửa đổi; Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi; Luật Thanh tra sửa đổi; Luật thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn. Riêng Dự án Luật Đất đai sửa đổi, đại biểu Lê Xuân Thân tán thành việc xây dựng và thông qua theo quy trình 3 kỳ họp để tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của nhân dân. Tuy nhiên, nếu Chính phủ chuẩn bị tích cực, khẩn trương và đạt yêu cầu thì Quốc hội có thể xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 10-2022 theo quy trình thông qua 2 kỳ họp, để kịp thời đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri cả nước.
 

 

Ông Lê Xuân Thân phát biểu
Ông Lê Xuân Thân phát biểu  kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong phạm vi cả nước như hiện nay, đại biểu Lê Xuân Thân đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa việc xây dựng các văn bản luật có liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh, khám và điều trị bệnh nhân như các dự án Luật đã có trong chương trình xây dựng luật trước đây như Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm sửa đổi; Luật trang thiết bị y tế; Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân; Luật khám bệnh chữa bệnh; Luật tình trạng khẩn cấp... Trước mắt, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay các quy phạm pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, về các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm và các nội dung có liên quan trình ngay vào kỳ họp tháng 10-2021 để Quốc hội xem xét ban hành, phục vụ kịp thời các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 
 
Lê Bình An