01:06, 23/06/2021

Bầu lãnh đạo HĐND và UBND TP. Nha Trang

Sáng 23-6, HĐND thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 1. Ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã đến dự kỳ họp.

 

Sáng 23-6, HĐND thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 1. Ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã đến dự kỳ họp.

 

Ông Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang tặng hoa các vị trúng cử vào các chức danh chủ chốt của HĐNT thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang tặng hoa các vị trúng cử vào các chức danh chủ chốt của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố Nha Trang báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Nha Trang có 10 đơn vị bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99%. Kết quả có 35 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tiếp đó, HĐND thành phố Nha Trang đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng  và  Phó các Ban của HĐND thành phố Nha Trang. Với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%, ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố và ông Bảo Thọ được bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang nhận hoa chúc mừng của Bí thư Thành ủy Nha Trang Lê Hữu Thọ
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang nhận hoa chúc mừng của Bí thư Thành ủy Nha Trang Lê Hữu Thọ

 

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy đã trúng cử Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm 100%. Các ông Vũ Chí Hiếu, Lê Đại Dương và Lưu Thành nhân trúng cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.

 

Ngoài làm công tác nhân sự, tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với một số hạng mục, công trình, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 3), Đề án phân loại đô thị loại 5 đối với xã Vĩnh Thái, giao thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND thành phố đối với các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

X.T