09:06, 04/06/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống thiên tai

Sáng 4-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đầu cầu Khánh Hòa do ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Sáng 4-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đầu cầu Khánh Hòa do ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, năm 2020, thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố dị thường, vượt mức lịch sử trên nhiều vùng miền cả nước; đã xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, trong đó có 14 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới; 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển… Thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích; 3.429 nhà sập, 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái; hơn 198.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 52.000 con gia súc, 4,1 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại hơn 39.962  tỷ đồng.


Tại Khánh Hòa, nắng hạn đầu năm và mưa lũ cuối năm 2020 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó, các đợt nắng nóng, thiếu nước hạn hán kéo dài đã làm hơn 12.000ha cây lúa phải bỏ vụ, hơn 17.500 cây trồng khác bị ảnh hưởng; hơn 3.400 hộ dân bị thiếu nước... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 tỷ đồng. Mùa mưa lũ năm 2020 tại Khánh Hòa đã làm 5 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; gần 400 ngôi nhà bị sập, hư hỏng; thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất nông nghiệp và các công trình dân sinh, trụ sở... Tổng thiệt hại ước tính hơn 260 tỷ đồng.


Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác PCTT. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý các địa phương trong quá trình triển khai công tác PCTT phải gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính toán những khả năng thiên tai gây thiệt hại tại những nơi đang có dịch Covid-19, có giải pháp ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch cho lực lượng làm công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn, người dân ở những nơi nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là các đối tượng thuộc trong phương án phải sơ tán di dời khi xảy ra thiên tai...


H.Đ