05:05, 10/05/2021

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Diên Khánh

Ngày 10-5, ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hoà cùng 4 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lâm và Diên Thọ (huyện Diên Khánh).
 
 

* Ngày 10-5, ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hoà cùng 4 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lâm và Diên Thọ (huyện Diên Khánh).

 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lâm.
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại xã Diên Lâm.
 
Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển hạ tầng cơ sở, giảm nghèo bền vững… Phần lớn cử tri đều thống nhất và đánh giá cao với chương trình hành động do các ứng cử viên trình bày và đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm hơn nữa đến vấn đề nước sạch nông thôn, thực hiện đúng những vấn đề đã vạch ra trong chương trình hành động…
 
Dự kiến, từ ngày 11 đến ngày 17-5, các ứng cử viên sẽ tiếp xúc cử tri các xã, đơn vị của huyện Diên Khánh gồm: Diên Tân, Diên Phước, Đơn vị 460, Diên Điền, Diên Sơn, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Xuân, Diên Đồng.

 

* Cùng ngày, ông Võ Nam Thắng - Bí thư Huyện ủy Diên Khánh cùng 4 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 11 tiếp xúc cử tri xã Bình Lộc và xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh.

 

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Bình Lộc
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Bình Lộc

 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đánh giá cao chương trình hành động và chất lượng của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm đến các vấn đề như: làm cầu bê tông qua thôn Nghiệp Thành, xã Bình Lộc; đầu tư nâng cấp các đường giao thông liên thôn, liên xã đã xuống cấp; đầu tư hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho các địa bàn thiếu nước, trong đó có 40 ha lúa trên địa bàn xã Bình Lộc đang thiếu nước trầm trọng, đặc biệt là vụ hè thu; quan tâm làm đường gom khu đô thị hành chính của huyện; các Nghị quyết của HĐND khi ban hành cần phải đảm bảo phù hợp với pháp luật và đảm bảo quyền lợi, sát với đời sống thực tiễn của người dân...

 

 

Được biết, trong những ngày tới các ứng cử viên tiếp tục tiếp xúc cử tri các xã Suối Tiên, Suối Hiệp, Diên Toàn và thị trấn Diên Khánh.

 

H.DUNG - M.T