10:05, 20/05/2021

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Sáng 20-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử  tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Ủy ban Bầu cử tỉnh lần 5 để tổng rà soát công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5-2021). 

Sáng 20-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp UBBC tỉnh lần 5 để tổng rà soát công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5-2021). Cùng dự cuộc họp có các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


Thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ


Theo bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng kế hoạch, tiến độ và quy trình luật định. Cụ thể: Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được bầu ở mỗi đơn vị; lập, niêm yết danh sách cử tri; công bố, niêm yết danh sách người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; xây dựng nội dung hướng dẫn để giúp các địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất cho các điểm bầu cử; lên phương án bỏ phiếu đối với các trường hợp phải cách ly y tế… Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã kịp thời, chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật để ứng phó với các tình huống; các cấp, ngành, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả.

 

Đồng chí  Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP. Nha Trang. Ảnh: XUÂN THÀNH

Ông Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP. Nha Trang. Ảnh: XUÂN THÀNH

 

Tỉnh Khánh Hòa có 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV (trong đó có 10 ứng cử viên do địa phương giới thiệu và 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu), được bầu 7 đại biểu. Toàn tỉnh có 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu 52 đại biểu; 477 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, được bầu 290 đại biểu; 5.381 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, được bầu 3.210 đại biểu.


Tính đến ngày 19-5, toàn tỉnh có 988.016 cử tri bầu ĐBQH và bầu đại biểu HĐND tỉnh; 987.055 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện; 950.607 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã.

UBBC tỉnh đã thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại các địa phương, hoàn thành 2 đợt kiểm tra, từ nay đến ngày bầu cử tiếp tục kiểm tra đợt 3. Qua kiểm tra cho thấy, các nội dung đều được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và quy định pháp luật. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được giải quyết đúng pháp luật.


Riêng tại huyện Trường Sa, sau khi được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép, ngày 16-5-2021, 20 đơn vị bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây đã tổ chức bầu cử sớm. Cuộc bầu cử đã diễn ra trang trọng, an toàn, đúng trình tự, thủ tục, theo quy định pháp luật. Huyện cũng đã sẵn sàng hỗ trợ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp (do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện) về công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa) vào ngày 23-5.


Đến ngày 3-5, tất cả 961 tổ bầu cử đã niêm yết xong danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND ở các khu vực bỏ phiếu. Toàn tỉnh đang đẩy mạnh thông tin về cuộc bầu cử, chú trọng tuyên truyền cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, trang trí tại các đường phố và điểm bầu cử cũng cơ bản hoàn tất.


Sẵn sàng vừa phòng, chống dịch vừa bầu cử

 

Theo thống kê của Sở Y tế, đến ngày 18-5, toàn tỉnh có 31 trường hợp đang cách ly, điều trị dịch bệnh Covid-19; 2.665 trường hợp đang theo dõi, cách ly. UBBC tỉnh đã xây dựng kịch bản để có thể bảo đảm kế hoạch bầu cử trong điều kiện giãn cách xã hội nếu phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. Mới đây, UBBC tỉnh có văn bản đề nghị UBBC cấp huyện kịp thời thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử. UBBC tỉnh đề nghị UBBC cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBBC cấp xã và các tổ bầu cử kịp thời nắm tình hình biến động của cử tri trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp cử tri đang cách ly y tế, hoặc cử tri từ địa phương khác về để cấp phát thẻ cử tri theo quy định. UBBC cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh bùng phát trên địa bàn; chỉ đạo rà soát các điều kiện chuẩn bị cơ sở vật chất; rà soát lại số hòm phiếu phụ, các con dấu “Đã bỏ phiếu” phục vụ bầu cử tại khu vực cách ly hoặc trường hợp cử tri tự cách ly tại nhà. Sở Y tế cũng có kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cuộc bầu cử.

 

Lực lượng công an ra quân đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thành công. Ảnh: S.HỒNG
Lực lượng công an ra quân đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thành công. Ảnh: S.HỒNG

 


Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, UBBC tỉnh đã chỉ đạo UBBC cấp huyện, cấp xã, các tổ bầu cử nghiêm ngặt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tại các khu vực cách ly phải thực hiện nghiêm từng khâu công việc như: Đưa phiếu vào; bỏ phiếu; kiểm phiếu; chuyển phiếu về… Toàn tỉnh quyết tâm nỗ lực cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thắng lợi.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:

Nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử


Từ nay tới ngày bầu cử, toàn tỉnh rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; tập dượt kỹ các phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao. UBBC tỉnh theo dõi chặt chẽ địa bàn phụ trách, chỉ đạo UBBC cấp huyện và các tổ bầu cử xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; kiểm tra, rà soát lại lần nữa các điểm bầu cử từ chiều 22-5.


Các lực lượng: Công an, quân đội, biên phòng có phương án cụ thể bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, các điểm bỏ phiếu nói riêng và cuộc bầu cử nói chung; tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cao điểm từ ngày 22-5. Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với người có nguy cơ mắc bệnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan thực hiện phương án bầu cử tại các khu cách ly và các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, người đang cách ly tại nhà. Các đơn vị: Viễn thông, điện lực, cấp thoát nước, công ty môi trường đô thị đảm bảo cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn trong dịp bầu cử...


UBBC, ban bầu cử các cấp đôn đốc việc kiểm phiếu, gửi biên bản xác định kết quả bầu cử; công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp mình đúng thời gian quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chuẩn bị chu đáo việc họp báo về kết quả bầu cử (dự kiến ngày 1-6).


Tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt “Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả thực hiện công tác bầu cử phục vụ việc tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

 

 

NGUYỄN VŨ