01:05, 22/05/2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khánh Vĩnh

Ngày 22-5, Đoàn kiểm tra số 9 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa do ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Khánh Vĩnh.

Ngày 22-5, Đoàn kiểm tra số 9 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa do ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Khánh Vĩnh.

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cầu Bà
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cầu Bà

 

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử ở các xã Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng, Liên Sang, Cầu Bà, Khánh Phú... Qua kiểm tra, các địa phương đã bám sát lịch trình bầu cử để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng luật định. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử đã được các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ cho ngày bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu đều đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, nghiêm ngặt... Tại các điểm kiểm tra, các thành viên đoàn đã góp ý cụ thể cho các địa phương về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu; công tác đảm bảo an ninh; công tác phòng, chống dịch...

 

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử tại xã Sơn Thái
Kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử tại xã Sơn Thái

 

Theo thống kê đến hết ngày 19-5 của huyện Khánh Vĩnh, tổng số cử tri đi bầu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh là 26.261 cử tri; tổng số cử tri đi bầu HĐND cấp huyện là 25.938 cử tri; tổng số cử tri đi bầu HĐND cấp xã là 25.911 cử tri. Các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác và các trường hợp phát sinh khác liên quan đến danh sách cử tri (nếu có). Toàn huyện có 28 người đang được cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo ủy ban bầu cử các xã căn cứ theo hướng dẫn, triển khai phương án thực hiện bỏ phiếu với những trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

VĨNH THÀNH