10:05, 17/05/2021

Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai sâu rộng, đậm nét

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết...

 

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 


- Thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền UBBC tỉnh, qua đó đã thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức; qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để ngày 23-5 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.


- Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền bầu cử thời gian qua?


- Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được triển khai sâu rộng, với hình thức đa dạng. Trong tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy, mời lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin chuyên đề: Một số điểm mới, điểm nhấn quan trọng cuộc bầu cử; tiến độ công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh; các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, nhiều buổi tuyên truyền miệng, các hội nghị trực tuyến tuyên truyền để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử.


Về tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội, 2 cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã chủ động tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử thông qua việc mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đăng tin, bài, phóng sự, phỏng vấn về công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương, đơn vị; đang tập trung giới thiệu danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử Khánh Hòa, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa và cổng, trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị… đã kịp thời đăng tải hàng trăm tin, bài, văn bản, tài liệu liên quan đến bầu cử, giúp đưa thông tin đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân chính xác, nhanh chóng, kịp thời; bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo. Ngoài ra, các địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.


Công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm, theo dõi, không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức treo 10 cụm panô cỡ lớn, 20 khối panô 4 mặt tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), treo 170 hộp đèn, 300 lá cờ màu, 400 lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, 400 tấm phướn dọc trên các trục đường chính của TP. Nha Trang…; Sở Thông tin và Truyền thông in 30.000 tờ rơi tuyên truyền về bầu cử cấp phát cho địa phương; trước 15 ngày diễn ra ngày bầu cử, tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, quân đội, doanh nghiệp… đồng loạt có câu khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu về bầu cử cũng được thực hiện tốt; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử sớm tại các đảo ở huyện đảo Trường Sa cũng được chú trọng chuẩn bị từ sớm, đầy đủ, đúng quy định. Qua đó, đã góp phần vào thành công trong tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực bỏ phiếu sớm của huyện Trường Sa ngày 16-5.


- Xin ông cho biết công tác tuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử và công bố kết quả bầu cử?


- Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiểu ban Tuyên truyền UBBC tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền bầu cử theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền UBBC tỉnh. Theo đó, công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện trên các phương tiện truyền thông như: Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, các tạp chí, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... Cùng với đó, là hoạt động tuyên truyền trực quan bằng pa nô, cờ, phướn, bảng tin điện tử công cộng, màn hình led… Ngoài ra, từ ngày 17-5 đến hết 23-5, sẽ tổ chức thêm hình thức tuyên truyền về bầu cử bằng xe lưu động nhằm vận động, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử đầy đủ, nhanh chóng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Trước ngày bầu cử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan bầu cử tại các địa phương; đồng thời, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh cuộc bầu cử. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản tuyên truyền về bầu cử; phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, xử lý nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử trên không gian mạng…


Trong ngày bầu cử 23-5, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền để kịp thời phản ánh không khí náo nức trong ngày hội bầu cử. Riêng khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa tổ chức bầu cử vào ngày 23-5, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp để tuyên truyền ngày hội bầu cử ở Trường Sa đến cả nước.


Sau bầu cử, sẽ tập trung vào việc tuyên truyền kết quả bầu cử; UBBC tỉnh sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trong cả nước và trên địa bàn tỉnh.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)