02:04, 06/04/2021

Sư đoàn Bộ binh 305 huấn luyện quân nhân dự bị năm 2021

Sáng 6-4, Trung đoàn Bộ binh 210, Sư đoàn Bộ binh 305 tổ chức khai mạc khóa huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ quân nhân dự bị năm 2021.

Sáng 6-4, Trung đoàn Bộ binh 210, Sư đoàn Bộ binh 305 tổ chức khai mạc khóa huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ quân nhân dự bị năm 2021.

Trong thời gian qua, Trung đoàn Bộ binh 210 đã hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao nguồn của tỉnh Đắk Lắk, tổ chức tiếp nhận bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đúng thời gian.

 

Đại tá Trần Hữu Ngọc phát biểu tại buổi khai mạc.
Đại tá Trần Hữu Ngọc phát biểu tại buổi khai mạc.

 

Trong thời gian huấn luyện, các quân nhân dự bị sẽ được nghiên cứu một số nội dung cơ bản như: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; thống nhất một số nội dung, phương pháp huấn luyện công tác quân sự; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi...

 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Trần Hữu Ngọc - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 305 yêu cầu đội ngũ cán bộ khung huấn luyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ huy điều hành đơn vị thực hiện đúng kế hoạch, nội dung, chương trình đã phê duyệt; tổ chức huấn luyện đúng nguyên tắc, kiểm tra đánh giá kết quả khách quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trong quá trình huấn luyện phải kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra những phương pháp hay, biện pháp hiệu quả sát với đặc thù quân nhân dự bị của đơn vị; bảo đảm tiêu chuẩn chế độ đúng theo quy định, chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và thực hiện tốt các quy định trong phòng chống các dịch bệnh, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Quang cảnh buổi khai mạc.
Quang cảnh buổi khai mạc.

 

Đại tá Trần Hữu Ngọc cũng yêu cầu từng quân nhân dự bị khắc phục khó khăn về hoàn cảnh gia đình, công việc, thời tiết, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người quân nhân, sẵn sàng tham gia huấn luyện; chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ, tham gia học tập bảo đảm quân số, nội dung, thời gian, kết thúc khóa huấn luyện, kiểm tra đạt kết quả khá trở lên, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; phương pháp, tác phong công tác; ý thức xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ quân nhân dự bị, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập và chiến đấu khi có tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

 

THẾ ANH