08:04, 19/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân: Chúc mừng Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang nhân 50 năm được thụ phong linh mục

Chiều 19-4, tại Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thụ phong Linh mục (24-4-1971 - 24-4-2021).

Chiều 19-4, tại Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thụ phong Linh mục (24-4-1971 - 24-4-2021).

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh.


Ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận vai trò của Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh đã dẫn dắt giáo dân gắn bó, đồng hành cùng chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội. Ông bày tỏ tin tưởng thời gian tới, Đức Giám mục cùng các chức vị, chức sắc và đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ủng hộ Đảng, Nhà nước, phát huy những thành tích đã đạt được, những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp nhiều hơn để đem lại cuộc sống an lành cho đồng bào công giáo nói riêng, cho nhân dân trong tỉnh và cả nước nói chung…


Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh khẳng định sẽ tiếp tục động viên giáo dân tích cực chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào công giáo tiếp tục đồng hành với tỉnh trong xây dựng và phát triển đất nước…


Giám mục Giuse Võ Đức Minh được thụ phong Linh mục vào ngày 24-4-1971. Đến năm 2005, ông được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Nha Trang. Hiện nay, Giáo phận Nha Trang (gồm 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận) có khoảng 300 linh mục, 240.000 giáo dân và 116 giáo xứ.


Mã Phương