09:04, 22/04/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Gặp mặt các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 22-4, các ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt các vị nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Chiều 22-4, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt các vị nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

 

  Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khắc Định đã báo cáo với các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; kết quả công tác xây nhà cho người nghèo; một số dự án thủy lợi đã được Trung ương cấp kinh phí và sẽ triển khai trong thời gian tới như: Hồ sông Chò, hồ Sơn Trung (huyện Khánh Sơn), hồ sông Cạn (TP. Cam Ranh), nâng cấp hồ Cam Ranh (huyện Cam Lâm); tiềm năng phát triển của Khu Kinh tế Vân Phong…


Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng báo cáo về tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch; công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân; chương trình kích cầu du lịch; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026…


Các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã bày tỏ sự phấn khởi trước tín hiệu tích cực về kinh tế - xã hội của tỉnh; chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà lãnh đạo tỉnh đang từng bước tháo gỡ, xử lý. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư công, phát triển đô thị, phát huy tiềm năng Khu Kinh tế Vân Phong, quan tâm đào tạo cán bộ...


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Định ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý và mong muốn các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ tiếp tục ủng hộ, có những đóng góp tâm huyết cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương.


H.DUNG