10:03, 05/03/2021

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sáng 5-2, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sáng 5-2, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Tư lệnh Hải quân đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

 

 Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cùng đoàn công tác làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cùng đoàn công tác làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.


Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, toàn tỉnh có 4.079 phương tiện hoạt động nghề cá; trong đó có 747 phương tiện có chiều dài trên 15m quy định bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 646 phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không trang bị thiết bị giám sát hành trình, không đủ hồ sơ, thủ tục giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; yêu cầu các chủ phương tiện, thuyền trưởng viết cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, thường xuyên giữ liên lạc với các tàu cá, chủ phương tiện qua máy thông tin vô tuyến điện. Năm 2020, Khánh Hòa có 2 phương tiện vi phạm vùng biển nước ngoài, BĐBP tỉnh đã điều tra xử lý theo quy định.


Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu BĐBP tỉnh tiếp tục vận động các chủ phương tiện hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tăng cường hoạt động trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên biển để kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm, đồng thời bảo vệ ngư dân khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.


VĂN HUỆ - VĂN TÂN