09:03, 04/03/2021

Triển khai công tác tuyên giáo năm 2021

Chiều 4-3, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các vị  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2021.

Chiều 4-3, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các vị Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2021.

 

Ông Hồ Văn Mừng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân.

Ông Hồ Văn Mừng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân.


Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, năm 2021, ngành Tuyên giáo tập trung tham mưu cho cấp ủy việc học tập, quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Toàn ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động định hướng, theo dõi, đôn đốc trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ông cũng yêu cầu ban tuyên giáo các cấp tăng cường sử dụng mạng xã hội để nắm bắt tình hình và phản hồi kịp thời đối với những thông tin không chính xác.


Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy triển khai đầy đủ, kịp thời và chất lượng các nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, được Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao; phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa” và 4 trang mạng xã hội để định hướng dư luận; đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban cũng đã biên soạn và xuất bản 2 ấn phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII…


Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 6 cá nhân.


ĐÌNH LÂM