10:03, 18/03/2021

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

. Phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh Khánh Hòa năm 2021


Chiều 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Vụ Địa phương, các ban xây dựng Đảng của Trung ương.

. Phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh Khánh Hòa năm 2021


Chiều 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Vụ Địa phương, các ban xây dựng Đảng của Trung ương.

 

zzĐồng chí Nguyễn Khắc Định trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ông Nguyễn Khắc Định trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.


Năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, chú trọng cải tiến quy trình, phương thức lãnh đạo, lề lối, phương pháp làm việc, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Duy trì phát triển kinh tế - xã hội vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19; kiện toàn bộ máy lãnh đạo; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tập trung khắc phục, giải quyết hậu quả các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Các nhiệm vụ xây dựng Đảng được các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực.


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định biểu dương những nỗ lực, thành tích toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Ông nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, theo đó, toàn Đảng bộ tỉnh phải quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông yêu cầu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII gắn với công tác cán bộ, điều động, luân chuyển, phân công cấp ủy viên sau đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận; các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền phải vào cuộc đồng bộ với quyết tâm cao, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng…


Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 và phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021.


Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


XUÂN THÀNH