03:01, 20/01/2021

Giám sát tình hình thực hiện các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam

Ngày 20-1, ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn giám sát tình hình thực hiện các khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 

Ngày 20-1, ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn giám sát tình hình thực hiện các khu tái định cư (TĐC) cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Đoàn công tác nghe báo cáo mặt bằng tổng thể dự án.
Đoàn công tác nghe báo cáo mặt bằng tổng thể dự án.

 

Theo báo cáo, dự án có tổng số nhu cầu bố trí TĐC đến thời điểm hiện tại là 139 hộ được bố trí trong 7 khu TĐC. Hiện nay, 6 khu TĐC đã cơ bản hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng và thực hiện triển khai công tác bốc thăm, chia lô để người dân tiến hành xây dựng nhà cửa phục vụ di dời, giải tỏa cho dự án; còn 1 khu TĐC tại thôn Xuân Lập, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (do khu này mới phát sinh nên tiến độ triển khai bắt đầu từ thời điểm này, hiện nay đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành ngày 29-2). Tại khu TĐC Suối Tiên đã có hơn 10 hộ tới xây dựng nhà. 

 

Đoàn chụp hình lưu niệm tại khu tái định cư Suối Tiên, Diên Khánh.
Đoàn chụp hình lưu niệm tại khu tái định cư Suối Tiên, Diên Khánh.

 

Trực tiếp kiểm tra, ông Nguyễn Minh Sơn đánh giá cao công tác đầu tư xây dựng các khu TĐC của địa phương, đặc biệt là các khu đều có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ gần với khu vực các hộ dân bị giải tỏa. Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kinh tế Quốc hội yêu cầu địa phương chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khu TĐC Xuân Lập để nhanh chóng đưa người dân vào ở. Đồng thời, đối với một số khu chưa kéo điện lưới cần phải nhanh chóng triển khai kéo điện, nước… Địa phương cũng cần vận động người dân sớm về khu TĐC ở, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư dự án.
 
THÀNH NAM