10:01, 16/01/2021

Tiễn 221 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Sáng 16-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tiễn 221 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021.

Sáng 16-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tiễn 221 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021.

 

Đại tá Lê Công Chín - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS  tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Lê Công Chín - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ.


Đây là số quân nhân nhập ngũ năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh và chuyên môn nghiệp vụ theo từng chuyên ngành. 100% quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đại tá Lê Công Chín trao quà của Bộ Quốc phòng cho các quân nhân xuất ngũ.
Đại tá Lê Công Chín trao quà của Bộ Quốc phòng cho các quân nhân xuất ngũ.


Trong thời gian tại ngũ có 16 quân nhân đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 116 quân nhân được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên; 90 quân nhân được điều động tham gia huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự để sắp xếp vào lực lượng dự bị động viên cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và của tỉnh; 15 quân nhân được Bộ CHQS tỉnh chứng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

 

Niềm vui của các chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Niềm vui của các chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

 

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quà Tết của Bộ Quốc phòng cho các quân nhân; gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quân nhân xuất ngũ và gia đình; đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của mỗi quân nhân trong thời gian tại ngũ đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh. Đồng thời yêu cầu các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương nhanh chóng đăng ký vào ngạch dự bị động viên, tích cực tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh huy động; khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương…

THẾ ANH