10:01, 23/01/2021

Thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tiêu biểu huyện Vạn Ninh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 23-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 23-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Đó là 4 gia đình: Bà Nguyễn Thị Phương - thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tù đày (thị trấn Vạn Giã); ông Hoàng Vỹ - thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (xã Vạn Thắng); ông Nguyễn Nhánh - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (xã Vạn Long); bà Mai Thị Bán - thương binh, vợ liệt sĩ (xã Vạn Hưng). 

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao tặng quà cho bà Nguyễn Thị Phương - thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tù đày (thị trấn Vạn Giã).
Ông Lê Hữu Hoàng tặng quà cho bà Nguyễn Thị Phương

 

 
Ông Lê Hữu Hoàng trao quà Tết cho ông Hoàng Vỹ - thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (xã Vạn Thắng)
Ông Lê Hữu Hoàng trao quà Tết cho ông Hoàng Vỹ  

 

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao quà Tết cho ông Nguyễn Nhánh - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (xã Vạn Long
Ông Lê Hữu Hoàng trao quà Tết cho ông Nguyễn Nhánh 

 

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao quà Tết cho bà Mai Thị Bán - thương binh, vợ liệt sĩ (xã Vạn Hưng).
Ông Lê Hữu Hoàng trao quà Tết cho bà Mai Thị Bán

 

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời yêu cầu địa phương thường xuyên quan tâm, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách; mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Ông Lê Hữu Hoàng cũng chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán an lành, ấm áp và hạnh phúc.
 
 
THÀNH NAM