10:01, 06/01/2021

Mặt trận các cấp triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua

Sáng 6-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổng kết công tác mặt trận năm 2020.

Sáng 6-1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổng kết công tác mặt trận năm 2020. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự.

 

Đồng chí Hà Quốc Trị trao hoa và quà  cho các đồng chí thôi tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Hà Quốc Trị trao hoa và quà cho các vị thôi tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh.


Năm 2020, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 125 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá hơn 5,33 tỷ đồng; tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số... với tổng số tiền hơn 3,27 tỷ đồng; tiếp nhận và chi hỗ trợ các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão, lũ gây ra với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng; tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 có tổng trị giá gần 44,5 tỷ đồng…


Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị chỉ đạo thời gian tới, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, triển khai sâu rộng hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua; triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Mặt trận các cấp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…


Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ xuất sắc toàn diện Khối thi đua Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố cho UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh; cờ xuất sắc cho UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang; tặng bằng khen cho 33 tập thể, 21 cá nhân.


Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung 6 vị vào Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay thế cho các ủy viên đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.


CẨM VÂN