10:01, 14/01/2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2020

Sáng 14-1, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác TSQS năm 2020. Trung tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban TSQS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hơn 2.600 đại biểu tham dự tại 92 điểm cầu trong toàn quân.

Sáng 14-1, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác TSQS năm 2020. Trung tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban TSQS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hơn 2.600 đại biểu tham dự tại 92 điểm cầu trong toàn quân.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian sơ tuyển được Ban TSQS Bộ Quốc phòng cho phép điều chỉnh dài thêm 1 tháng so với các năm trước. Trong tổ chức sơ tuyển, các địa phương đã có nhiều cố gắng, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh (TS) tham gia sơ tuyển. Trong năm có 24.818 hồ sơ đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

 

Các trường đã tổ chức xét duyệt hồ sơ sơ tuyển chặt chẽ, đúng thời gian quy định. Kết quả tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, cao đẳng quân sự: 5.352 TS trúng tuyển trình độ đại học; 120 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng. Các trường đã phối hợp với các bệnh viện quân đội khám phúc tra sức khỏe 5.326 TS đến nhập học, trong đó có 5.291 TS đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập học. Về tuyển sinh sau đại học có 17 cơ sở trong quân đội được tổ chức tuyển sinh; kết quả: Tuyển sinh tào tạo nghiên cứu sinh đạt 63,81%, cao học đạt 92,41%, chuyên khoa 1 đạt 96,48% so với chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Tại Khánh Hòa, trong năm 2020, các học viện, nhà trường quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án sử dụng kết quả kỳ thi THPT để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Quốc phòng. Vì vậy, ngay sau khi tập huấn và có văn bản hướng dẫn của Ban TSQS Bộ Quốc phòng; Ban TSQS tỉnh đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác TSQS đạt kết quả cao; đồng thời chủ động tiến hành tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến các quy chế, quy định về công tác TSQS cho thành viên Ban TSQS tỉnh. Ban TSQS các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền hướng nghiệp, sở tuyển, thông báo rộng rãi đến từng cơ sở xã, phường, thị trấn, các trường THPT trên địa bàn. Trong năm, có 256 TS đăng ký xét tuyển (tăng 3,4% so với năm 2019), trong đó có 71 TS trúng tuyển (tăng 7,5% so với năm 2019).

 

Năm 2021, Cục Nhà trường, Cục Tuyên huấn và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; Ban TSQS các địa phương, đơn vị; các học viện, trường quân đội tập trung tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp TSQS; triển khai chặt chẽ việc sơ tuyển và đăng ký dự tuyển, có biện pháp phù hợp để phòng chống dịch Covid-19; tổ chức xét duyệt hồ sơ chặt chẽ; tiếp tục thực hiện phương án sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu vùng, miền…

 

THẾ ANH