11:01, 05/01/2021

Giao ban trực tuyến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ

Sáng 5-1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5-9-2019 của Chính phủ trong năm 2020 và triển khai phương hướng thực hiện trong năm 2021. 

Sáng 5-1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5-9-2019 của Chính phủ trong năm 2020 và triển khai phương hướng thực hiện trong năm 2021. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Gần 3.000 đại biểu tham dự hội nghị tại 92 điểm cầu ở các tỉnh, thành và các cơ quan, đơn vị thuộc 2 bộ. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, lực lượng quân đội, công an các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; phát huy vai trò xung kích trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

 

Tại Khánh Hòa, thời gian qua, lực lượng quân đội và công an thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, đánh giá, nhận định tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong năm, các lực lượng quân đội, công an đã trao đổi gần 2.500 tin liên quan đến bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, triển khai có hiệu quả các đồ án nằm trong chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030; phối hợp xác lập, điều tra, xử lý nhiều chuyên án, vụ án; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

 

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đề nghị trong năm 2021, lực lượng quân đội, công an các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phối hợp bổ sung, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, trước mắt tập trung bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện nghiêm Nghị định số 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và tổ chức tốt hoạt động ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

 

THẾ ANH