05:12, 25/12/2020

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2020

Sáng 25-12, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2020. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáng 25-12, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2020. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Năm 2020, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức các hội thi, hội thao nâng cao chất lượng huấn luyện.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Đảng bộ Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Toàn Lữ đoàn ổn định về chính trị, nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác dân vận, cứu hộ cứu nạn trên biển. Lữ đoàn tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội; phối hợp với Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế tổ chức tư vấn sức khỏe và điều chỉnh thực đơn phù hợp với từng đối tượng. Đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao.

 

Năm 2021, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn  xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự vững mạnh về chính trị; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Lữ đoàn; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng; tổ chức hội thi hội thao cấp Lữ đoàn và tham gia hội thi hội thao các cấp đạt kết quả cao. Lữ đoàn phấn đấu đạt đơn vị huấn luyện giỏi cấp Bộ Quốc phòng; quân số khỏe đạt 99% trở lên; hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu từ 3-5%, có từ 3-5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật dụng vào thực tiễn.

 

THẾ ANH