07:12, 18/12/2020

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm các đơn vị quân đội

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), sáng 18-12, ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh

. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), sáng 18-12, ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Sư đoàn Phòng không 377, Lữ 293 Công binh, Kho 585, Trường Sĩ quan Không quân, Cụm 3 Trung tâm 75/CT2.

 

Ông Trần Ngọc Thanh thăm Sư đoàn Phòng không 377.
Ông Trần Ngọc Thanh thăm Sư đoàn Phòng không 377.

 

Đến thăm Lữ Công binh 293.
Ông Trần Ngọc Thanh thăm Lữ Công binh 293.


Tại các đơn vị, ông Trần Ngọc Thanh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác giảng dạy, huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các trang bị, khí tài, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật…; ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trong công tác dân vận, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh. Ông mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn kết với chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao.


. Chiều 18-12, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Học viện Hải quân.

 

Ông Hồ Văn Mừng trao quà tặng Học viện Hải quân.
Ông Hồ Văn Mừng trao quà tặng Học viện Hải quân.


Ông Hồ Văn Mừng đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác dân vận, nhất là công tác tuyên truyền biển, đảo và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Ông mong muốn, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp, trong đó có chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; học viện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng phát triển, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 
P.H - Nam Anh