09:12, 07/12/2020

Hiệu quả từ công tác dân vận

Thời gian qua, Khối thi đua 3 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

 

Thời gian qua, Khối thi đua 3 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân.


Triển khai đồng bộ


Khối thi đua 3 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh gồm 9 đơn vị: Lữ đoàn Công binh 293; Sư đoàn Phòng không 377; Sư đoàn Bộ binh 305; Đoàn An điều dưỡng 20 Nha Trang; Đoàn An điều dưỡng 26 Nha Trang; Phòng 3 Cục 11 thuộc Tổng cục 2; Xí nghiệp Xây lắp 74; Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 15 thuộc Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin Liên lạc). Năm 2020, Lữ đoàn Công binh 293 là đơn vị trưởng khối thi đua.

 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 293 giúp dân làm đường bê tông.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 293 giúp dân làm đường bê tông.


Theo Đại tá Nguyễn Viết Cảnh - Chính ủy Lữ đoàn Công binh 293, thời gian qua, các đơn vị trong khối thi đua đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “Năm dân vận khéo” 2020. Đồng thời, vận dụng linh hoạt tình hình thực tiễn, triển khai ký kết giao ước thi đua và ban hành quy chế hoạt động của khối phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động về công tác dân vận. Cùng với đó, các đơn vị trong khối luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, cũng như chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.


Hiệu quả thiết thực


Thời gian qua, các đơn vị trong khối luôn phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn xây dựng địa bàn an toàn với xây dựng đơn vị an toàn. Đặc biệt, các đơn vị trong khối duy trì tốt hoạt động với 74 đầu mối đơn vị kết nghĩa, qua đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và triển khai thực hiện công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực.


Năm 2020, các đơn vị đã tổ chức 234 buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao lồng ghép tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho hơn 4.600 lượt người dân. Các đơn vị tăng cường hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Trong năm, các đơn vị đã tích cực giúp dân nạo vét gần 30km kênh mương nội đồng; ngoài ra, còn phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư, trồng rừng, chữa cháy rừng, thu hoạch mùa màng, đào ao nuôi cá; giúp các trường học làm sân bê tông, sửa chữa bàn ghế. Các đơn vị tiêu biểu có thể kể đến: Sư đoàn Bộ binh 305, Sư đoàn Phòng không 377, Lữ đoàn Công binh 293…


Bằng nguồn kinh phí của cấp trên và quỹ tự cân đối, trong năm, các đơn vị đã tổ chức tốt “Hành trình quân đội chung tay vì người nghèo”, chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều hình thức. Trong đó, có thể kể đến Sư đoàn Bộ binh 305 tặng bò giống, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân và hỗ trợ cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Lữ đoàn Công binh 293 nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2 học sinh nghèo tại phường Cam Lợi (TP. Cam Ranh) mỗi em 3 triệu đồng/năm học. Các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nghĩa, tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa bàn đóng quân và làm nhiệm vụ: Xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 2 nhà đồng đội; tặng quà, hỗ trợ gần 2 tấn gạo cho các đối tượng chính sách, người dân nghèo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng trong dịp lễ, Tết và thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các đơn vị đã chủ động, tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19, tiêu biểu như: Sư đoàn Bộ binh 305, Sư đoàn Phòng không 377 đã tổ chức tiếp nhận 1.928 công dân từ nước ngoài trở về cách ly tập trung đúng quy trình, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho họ trong thời gian cách ly.


Đại tá Nguyễn Viết Cảnh cho biết: “Năm 2020, phong trào thi đua, công tác dân vận của khối duy trì nghiêm túc, sát nhiệm vụ của từng đơn vị và thực tế địa phương, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, mối đoàn kết gắn bó quân dân; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn”.


NAM ANH