03:11, 10/11/2020

Ông Lê Hữu Hoàng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 ở thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh

Ngày 10-11, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ngay khi bão đang đổ bộ vào địa phương nay.

 

* Ngày 10-11, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ngay khi bão đang đổ bộ vào địa phương nay.

 

Ông Lê Hữu Hoàng thăm hỏi người dân được di dời về Đồn biên phòng Ninh Phước.
Ông Lê Hữu Hoàng thăm hỏi người dân được di dời về Đồn Biên phòng Ninh Phước.

 

Tại đây, ông Lê Hữu Hoàng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó với bão tại phường Ninh Phước và xã Ninh Vân. Đến thăm các hộ dân phường Ninh Phước đã được di dời về tránh trú tại Đồn Biên phòng Ninh Phước, ông Lê Hữu Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của người dân và động viên bà con an tâm tránh trú bão ở nơi an toàn. Tiếp đó, ông Lê Hữu Hoàng tới thăm một số hộ dân có nhà bị tốc mái tại xã Ninh Vân. Tại những hộ đến thăm, ông Lê Hữu Hoàng đã thăm hỏi và chia sẻ những thiệt hại của bà con do bão gây ra. Đồng thời yêu cầu chính quyền xã có phương án hỗ trợ ban đầu cho người dân; sớm thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ cho người dân.

 

Một nhà dân ở Ninh Hòa bị tốc mái.
Ông Lê Hữu Hoàng động viên người dân ở phường Ninh Phước

 

Làm việc với lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng ghi nhận sự chủ động ứng phó với bão của chính quyền thị xã Ninh Hòa. Đồng thời ông đề nghị thị xã Ninh Hòa cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân, tập trung lực lượng ứng cứu người dân ở những khu vực trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở cao. Cùng với đó, cần bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ. Chỉ đạo các phòng, ban, các xã, phường triển khai rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở núi để di dời, cảnh báo cho nhân dân. Bởi vì, hoàn lưu bão còn gây mưa kéo dài. Đặc biệt phải bố trí lực lượng, phân công lãnh đạo bám địa bàn để kịp thời thực hiện các phương án nếu xảy ra sự cố sau mưa bão. Ngành điện lực cần khẩn trương khôi phục sự cố để sớm cấp điện cho người dân sau khi bão tan…

 

Một nhà dân ở Ninh Hòa bị tốc mái.
Một nhà dân ở Ninh Hòa bị tốc mái.

 

* Chiều 10-11, ông Lê Hữu Hoàng dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 tại huyện Vạn Ninh.

 

Ông Lê Hữu Hoàng trực tiếp chỉ đạo ứng cứu người dân Vạn Ninh vùng ngập lụt.
Ông Lê Hữu Hoàng trực tiếp chỉ đạo ứng cứu người dân Vạn Ninh vùng ngập lụt.
 
 
Ông Lê Hữu Hoàng đã trực tiếp tới kiểm tra những khu vực ngập lụt tại xã Vạn Bình. Tại đây ông Lê Hữu Hoàng đã chỉ đạo địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương bố trí phương tiện, nhân lực tổ chức cứu hộ, cứu nạn những hộ dân đang bị ngập lụt ở thôn Bình Trung 1. Tiếp đó, ông Lê Hữu Hoàng đã tới thăm hỏi, động viên những hộ dân đã được lực lượng chức năng cứu hộ đưa về tránh trú tại UBND xã Vạn Bình. Tại đây, ông Lê Hữu Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà con. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, ở chu đáo, an toàn cho người dân. Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân. Đặc biệt nghiêm cấm người dân quay trở về nhà khi nước lũ chưa rút cạn.

 

Ông Lê Hữu Hoàng cùng lực lượng chức năng đón người dân vùng ngập lụt về nơi an toàn.
Ông Lê Hữu Hoàng cùng lực lượng chức năng đón người dân vùng ngập lụt về nơi an toàn.
 
 
Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh, do ảnh hưởng của bão số 12, toàn huyện buộc phải di dời 600 người ở những khu vực xung yếu, ngập lụt về nơi tránh trú an toàn. Toàn huyện bị mất điện do một số đường dây bị đứt, cây cối ngã đổ gây hư hỏng. Do nước lũ dâng cao đã khiến tàu SE2 phải ngừng chạy từ Nam ra Bắc khiến bị kẹt gần 200 hành khách. Cũng do mưa lớn nên hồ Đá Đen thực hiện xả lũ với lưu lượng 19m3/s; hồ Hoa Sơn xã với lưu lượng 250m3/s. Hàng trăm ha lúa, hoa màu bị hư hỏng do ngập úng. Thiệt hại về nuôi trồng thủy sản vẫn chưa thống kê được.
 

 

Ông Lê Hữu Hoàng thăm hỏi người dân sau khi được cứu hộ đưa về nơi an toàn.
Ông Lê Hữu Hoàng thăm hỏi người dân sau khi được cứu hộ đưa về nơi an toàn.
 

 

Lãnh đạo tỉnh và huyện động viên người dân.
Lãnh đạo tỉnh và huyện động viên người dân.
 

 

Nhiều nhà dân ở Vạn Bình, Vạn Ninh bị ngập lụt, chia cắt.
Nhiều nhà dân ở Vạn Bình, huyện Vạn Ninh bị ngập lụt, chia cắt.
 

 

Lực lượng cứu hộ người dân vùng bị ngập lụt, chia cắt.
Lực lượng cứu hộ người dân vùng bị ngập lụt, chia cắt.
 

 

Lực lượng chức năng túc trực ngăn cấm người dân qua lại vùng bị ngập lụt.
Lực lượng chức năng túc trực ngăn cấm người dân qua lại vùng bị ngập lụt.

 

VĂN GIANG – MẠNH HÙNG