09:10, 06/10/2020

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Khánh Sơn

Sáng 6-10, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại huyện Khánh Sơn.

Sáng 6-10, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại huyện Khánh Sơn.


Hiện nay, Khánh Sơn xác định có 10 khu vực nguy hiểm, 6 tuyến đường giao thông thường xảy ra sạt lở, ngập lụt, 13 công trình thủy lợi có lưu lượng dòng chảy lớn khi xảy ra mưa lũ. Các xã, thị trấn dự kiến có 448 hộ/1.722 nhân khẩu cần di dời, sơ tán đến nơi an toàn… Huyện cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai năm 2020 với từng cấp độ rủi ro. Đồng thời, phân bổ kinh phí trên 500 triệu đồng để mua dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm; bố trí các địa điểm an toàn để di dời dân trong tình huống khẩn cấp; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thuốc men, lực lượng hơn 2.560 người tham gia ứng cứu khi xảy ra bão, lũ… Huyện kiến nghị tỉnh phân công lực lượng ứng trực để khắc phục kịp thời trong tình huống xảy ra chia cắt Tỉnh lộ 9; đồng thời sớm đầu tư các tuyến đường nối với địa phương lân cận nhằm phá vỡ thế độc đạo của Khánh Sơn hiện nay.


Đoàn kiểm tra yêu cầu Khánh Sơn cần đặc biệt quan tâm triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất; đảm bảo nguồn nhân lực, vật lực để xử lý tốt các tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão.


Đinh Luận