09:09, 16/09/2020

Ông Nguyễn Khắc Toàn làm việc với Đảng ủy xã Cam Phước Đông

Chiều 16-9, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 

 
 

Chiều 16-9, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Cam Phước Đông kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư đấu nối nước sinh hoạt ở xóm Suối Hai (thôn Giải Phóng) để phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ 350 triệu đồng mua máy móc thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính và kho lưu trữ; hỗ trợ 200 triệu đồng đầu tư trụ đèn năng lượng mặt trời ở tuyến đường liên thôn Thống Nhất - Hòa An.
 
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo xã tiếp tục có giải pháp duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, có lộ trình phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại; tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào sử dụng công trình đầu tư công năm 2020; thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên... Về một số kiến nghị của xã, ông đề nghị xã phối hợp với thành phố để sớm thông qua phương án hoạt động lại hệ thống cấp nước cho các hộ dân tộc thiểu số; riêng kiến nghị hỗ trợ kinh phí làm hệ thống chiếu sáng bằng điện mặt trời, đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét.
 
 
VĂN KỲ