09:09, 02/09/2020

Thăm, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 1-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà một số cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 1-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà một số cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Đoàn đã đến thăm gia đình các ông: Nguyễn Xuân Thanh (xã Ninh Bình), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là liên lạc Việt Minh huyện, Bí thư Chi hội Thiếu niên tiền phong huyện; Nguyễn Mai (phường Ninh Hiệp), cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, nguyên cán bộ Quân khu 5, đồng thời là cha của liệt sĩ; Cao Mạy (phường Ninh Đa), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên cán bộ Tỉnh đội Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi và trao quà cho ông Nguyễn Xuân Thanh
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi và trao quà cho ông Nguyễn Xuân Thanh

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ông chúc các cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa dồi dào sức khỏe, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

. Cùng ngày, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà một số cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Ông Hoàng Công Thành; ông Trần Ngọc Yến (cùng trú phường Vĩnh Hải) và ông Trần Hữu Ích (phường Vĩnh Phước).

 

Ông Lê Xuân Thân thăm, tặng quà cho ông Hoàng Công Thành
Ông Lê Xuân Thân (bìa phải) thăm, tặng quà cho ông Hoàng Công Thành


Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động nâng cao đời sống.


. Cùng ngày, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà một số cán bộ tiền khởi nghĩa đang sinh sống tại TP. Nha Trang, gồm: Ông Đặng Như Ý - chiến sĩ lực lượng vũ trang bộ đội chủ lực đường 9 - Trung Lào, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Châu Ngọc Mễ - Chính trị viên Xã đội Hòa An, huyện Tam Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang; bà Phạm Thị Trương - người hoạt động cách mạng ở cơ sở.  

 

Ông Trần Mạnh Dũng thăm, tặng quà cho ông Đặng Như Ý
Ông Trần Mạnh Dũng thăm, tặng quà cho ông Đặng Như Ý


H.Đ - T.TRÚC - HẢI LĂNG