03:08, 12/08/2020

Bộ Tư lệnh Quân khu 5: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Trong 2 ngày 11 và 12-8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 

Trong 2 ngày 11 và 12-8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020 và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
 
Đoàn công tác do Thiếu tướng Hứa Văn Tuỏng kiểm tra thực tế tại Tiểu đoàn Bộ binh 460.
Đoàn công tác do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra thực tế tại Tiểu đoàn Bộ binh 460.
 
 
Nội dung kiểm tra gồm: Việc điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống dịch covid-19; công tác quản lý quân nhân trong chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội…  
 
 
Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó nổi bật là việc duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật;  hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid -19, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, tiếp nhận, phục vụ  công dân trong thời gian cách ly tại các cơ sở của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kéo dài, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tiếp tục nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào doanh trại quân đội; điều chỉnh kế hoạch theo đúng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đao của Quân khu để tổ chức huấn luyện hết các nội dung, chương trình theo kế hoạch; đồng thời chủ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới.
 
 
Dịp này, đoàn công tác cũng đi kiểm tra thực tế tại Tiểu đoàn Bộ binh 460 và Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang.
 
VĂN ĐIỆP