04:08, 06/08/2020

Khảo sát thực tế chủ trương đầu tư một số dự án tại Khánh Sơn và Diên Khánh

Ngày 6-8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát thực tế chủ trương đầu tư một số dự án tại Khánh Sơn và Diên Khánh, gồm: dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn (giai đoạn 2) và dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh.

 

Ngày 6-8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát thực tế chủ trương đầu tư một số dự án tại Khánh Sơn và Diên Khánh, gồm: dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn (giai đoạn 2) và dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh.

 

 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn

 

Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đã khảo sát cụ thể hiện trạng của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh; đánh giá cụ thể sự cần thiết, hiệu quả đầu tư các dự án; nắm bắt các hạng mục đầu tư cụ thể… Trong thời gian tới, Ban sẽ thẩm tra kỹ chủ trương đầu tư các dự án này, trước khi báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Theo đề xuất của UBND tỉnh, dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, với các hạng mục chính như: xây mới khối phòng học lý thuyết 2 tầng, hội trường 300 chỗ ngồi, xưởng thực hành may thời trang, hệ thống cổng, tường rào, khu rèn luyện thể chất, nhà xe học sinh và giáo viên, sửa chữa các công trình cũ đã xuống cấp… Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh có tổng mức đầu tư khoảng 2,18 tỷ đồng, với các hạng mục chính: sửa chữa nâng cấp, ốp đá granite 280 mộ hiện hữu bị xuống cấp, thay mới 42 nắp ô mộ…

 

H.L