01:07, 15/07/2020

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Chỉ thị 40 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Sáng 15-7, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) và các bộ, ngành, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị (CT) số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Tham dự, chỉ đạo và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có các ông: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại điểm cầu Tỉnh uỷ Khánh Hoà có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đắc Tài - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, CT 40 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tín dụng CSXH, qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đến năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 3%. Việt Nam đã sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và trở thành hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển về xóa đói giảm nghèo.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Khánh Hoà.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Khánh Hoà.


Tại Khánh Hoà, sau 5 năm thực hiện CT 40, đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đang quản lý dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách là 2719,5 tỷ đồng, với 118.379 hộ thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và các chương trình đặc thù của tỉnh, tăng 1.034,8 tỷ đồng so với trước khi có CT 40. Vốn tín dụng chính sách được hộ nghèo vay để mua vật tư, con giống phục vụ chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, mua máy móc thiết bị, ngư lưới cụ, khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống…, giúp 24.342 hộ vượt qua ngưỡng đói nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống.


N.V