10:07, 31/07/2020

Kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Ngày 31-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2020) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam".

Ngày 31-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2020) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.


Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh được thành lập năm 2005. Đến nay, hội đã phát triển được hơn 2.300 hội viên. Từ khi thành lập đến nay, các ngành, địa phương và các cấp hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ hơn 10 tỷ đồng cho Quỹ “Nạn nhân chất độc da cam”. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã xây mới và sửa chữa 75 căn nhà; hỗ trợ vốn sản xuất cho 48 hộ; thăm hỏi, trao tặng hơn 30.000 suất quà nhân các dịp lễ, Tết; khám, chữa bệnh cho hơn 600 người có hoàn cảnh khó khăn...


V.G