12:07, 30/07/2020

Đoàn công tác của Ủy ban dân tộc làm việc với huyện Khánh Vĩnh

Sáng 30-7, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Khánh Vĩnh.

Sáng 30-7, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Khánh Vĩnh.
 
 
 
Ông  Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc
Ông Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội cũng như thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương. Ông Y Thông ghi nhận và biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời cho biết trong thời gian tới, Quốc hội và Chính phủ sẽ thông qua nhiều chính sách mới liên quan đến công tác dân tộc; dự kiến sẽ có 10 chương trình, đề án bao quát toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được phê duyệt. Do đó, Ủy ban dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa cùng chính quyền các địa phương cần thường xuyên theo dõi, kịp thời điều chỉnh các chính sách nhằm giúp đồng bào DTTS tại địa phương được hưởng những chương trình hỗ trợ từ Trung ương.

 

Ông Y Thông tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Khánh Thành.
Ông Y Thông tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Khánh Thành.

 

Dịp này, đoàn đã trao 50 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS; động viên đồng bào nỗ lực vượt qua khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo bền vững. 

 
Đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Cao Hòa.
Đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Cao Hòa.
 
 
Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Cao Hòa (thôn Gia Răng, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh), 72 tuổi, là thương bệnh binh.
 
 
Mã Phương