10:07, 16/07/2020

Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ XII

Ngày 16-7, Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và 297 đại biểu đại diện gần 3.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố dự đại hội.

. Ông Lương Đức Hải tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy


Ngày 16-7, Đại hội Đảng bộ TP. Cam Ranh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và 297 đại biểu đại diện gần 3.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố dự đại hội.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cơ
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

 

Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; một số công trình trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, bước đầu phát huy hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị từng bước được đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo đại hội
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, với vị trí, vai trò là trung tâm của vùng kinh tế phía nam của tỉnh, Cam Ranh phải là địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy các địa phương khác trong vùng cùng phát triển. Trong thời gian tới, Cam Ranh cần khai thác tốt hơn những tiềm năng và lợi thế sẵn có để phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhất là dự án cao tốc Bắc - Nam, Trung tâm Dịch vụ và hậu cần nghề cá lớn khu vực Nam Trung Bộ. Thành phố cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, xây dựng, môi trường, quản lý đô thị; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; làm tốt công tác xây dựng Đảng...

 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố phấn đấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 12,7%; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 9%/ năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tăng từ 55 - 60%; 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển 760 đảng viên trong nhiệm kỳ...


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 vị. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục bầu ông Lương Đức Hải - Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Bí thư Thành ủy.


N.D