08:05, 08/05/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Nha Trang lần thứ XVII

Chiều 8-5, tại Thành ủy Nha Trang, đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Nha Trang lần thứ XVII. 

Chiều 8-5, tại Thành ủy Nha Trang, đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Nha Trang lần thứ XVII. 
 
 
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận
 
 
Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu Thành ủy Nha Trang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6. Bên cạnh đó, tiếp thu hợp lý các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình đại hội, trong đó, báo cáo chính trị phải thể hiện được vai trò của Nha Trang là trung tâm, động lực chính của tỉnh, là vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất của tỉnh; các chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới phải cao hơn chỉ tiêu chung của tỉnh; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phải thể hiện tầm nhìn, có tính đột phá để Nha Trang có sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong những năm tới với mục tiêu xây dựng Nha Trang trở thành thành phố hiện đại, giàu đẹp. Công tác nhân sự phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, trong đó, lưu ý vừa đảm bảo cơ cấu, vừa đảm bảo tiêu chuẩn, không được vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự; có kế hoạch lựa chọn một số công trình chào mừng đại hội. Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Thành ủy Nha Trang chuẩn bị tốt hồ sơ đại hội để Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. 
 
 
Đảng bộ thành phố hiện có 97 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đến nay, đã có 3 đảng bộ và 5 chi bộ cơ sở tổ chức xong đại hội; dự kiến các đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 10-6. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 8-7. 
 
N.D