01:05, 20/05/2020

Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20-5, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, QH khoá XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9.

Sáng 20-5, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, QH khoá XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9. Đây là lần đầu tiên, QH tổ chức họp trực tuyến (đợt 1, từ ngày 20 đến 29-5). Tham dự kỳ họp ở điểm cầu Khánh Hoà có các đại biểu (ĐB) QH: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các ĐBQH đơn vị Khánh Hòa. Khách mời dự phiên khai mạc tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Buổi sáng, trình bày báo cáo về phòng chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị QH xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do tình hình dịch Covid-19. QH cũng nghe các vị lãnh đạo trình bày: báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) của QH về kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi kỳ họp thứ 9 của QH; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 8 của QH; tờ trình đề nghị QH phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và các báo cáo thuyết minh, thẩm tra việc phê chuẩn hiệp định; tờ trình đề nghị QH phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và các nước thành viên liên minh cùng các báo cáo thuyết minh, thẩm tra việc phê chuẩn hiệp định.

 

Quang cảnh kỳ họp Quốc hội tại điểm cầu Khánh Hoà.
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Buổi chiều, QH thảo luận về việc phê chuẩn 2 hiệp định trên, nghe giải trình ý kiến và nghe trình bày: tờ trình đề nghị QH phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức, các báo cáo thuyết minh, thẩm tra và thảo luận trực tuyến xung quanh nội dung này.


Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật khác, NQ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; NQ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; việc thực hiện NQ của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông... Về hoạt động giám sát, ngoài báo cáo KT-XH và ngân sách nhà nước, QH sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; xem xét các báo cáo, kiến nghị của cử tri cũng như việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và một số công tác nhân sự khác.

 

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 9 sẽ kéo dài trong 19 ngày, chia làm 2 đợt. Sau đợt 1 họp trực tuyến, QH sẽ họp tập trung đợt 2 (từ ngày 8 đến 18-6). QH cũng không tổ chức chất vấn trực tiếp các thành viên Chính phủ tại hội trường như thường lệ.


N.V