02:05, 14/05/2020

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Ngày 14-5, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa dự đại hội.

Ngày 14-5, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa dự đại hội.
 
 
Ông Lương Kiên Định trao giấy khen cho chi bộ.
Ông Lương Kiên Định trao giấy khen cho chi bộ.

 

ng Lương Kiên Định trao giấy khen cho ông Nguyễn Hoài Chiểu.
Ông Lương Kiên Định trao giấy khen cho ông Nguyễn Hoài Chiểu.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; hoàn thành tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về đầu tư tín dụng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mỗi năm, ngành Ngân hàng Khánh Hòa giải ngân hơn 120.000 tỷ đồng vốn vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp mới 15 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 28 người. 
 
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
 
Nhiệm kỳ tới, chi bộ quyết tâm lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hàng năm phấn đấu có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới, phấn đấu thành lập đảng bộ…
 
Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 vị. Ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. 
 
 
Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
 
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 và giấy khen cho ông Nguyễn Hoài Chiểu đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2015-2019. 
 
N.D