10:04, 09/04/2020

Giao ban trực tuyến về công tác huấn luyện

Ngày 9-4, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến nhiệm vụ huấn luyện quý I. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Ngày 9-4, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến nhiệm vụ huấn luyện quý I. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Quý I, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức duy trì và điều hành huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ theo đúng chương trình, kế hoạch, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới; tăng cường công tác kiểm soát quân sự và tổ chức lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả…


Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, đáp ứng yêu cầu huấn luyện ở cường độ cao. Đồng thời, các đơn vị cần duy trì nghiêm nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn trong huấn luyện, đặc biệt huấn luyện bổ sung có nội dung kiến thức phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và đẩy lùi đại dịch.


THẾ ANH