10:02, 25/02/2020

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020), sáng 25-2, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm và tặng hoa cho tập thể các y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên, người lao động bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

 

 

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020), sáng 25-2, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm và tặng hoa cho tập thể các y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên, người lao động bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân thăm và tặng hoa tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm và tặng hoa tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.
 
 
Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tấn Tuân đã gửi lời chúc mừng, cảm ơn sâu sắc đến tập thể y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên, người lao động bệnh viện trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn thị xã. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn bệnh viện tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch; thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch trên địa bàn qua đó phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết, ý thức của người dân trong việc tự phòng, chống dịch…
 
 
Theo báo cáo bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, hiện nay bệnh viện có quy mô 335 giường bệnh với công suất sử dụng trên 90%. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh năm qua, dịch sốt xuất huyết vẫn còn với 2.015 ca, bệnh viện tổ chức khám, thu dung, điều trị 80 trường hợp khỏi bệnh; dịch tay-chân-miệng 305 ca; thời gian qua bệnh viện không ngừng đầu tư nâng cấp trang thiết bị, tiếp nhận các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ y, bác sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân địa phương.
 
A.N