11:01, 15/01/2020

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị đi thăm, tặng quà Tết

Chiều 15-1, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết gia đình các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

. Chiều 15-1, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết gia đình các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.


Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao quà tại gia đình các ông: Nguyễn Văn Chi - nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội; Lê Thái Hòa - nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Lương - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đăng Cao - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Đức Chính - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Trường - nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Phùng Mỹ - nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trần An Khánh - nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang; Cao Minh Nhạn - nguyên Giám đốc Công an tỉnh. Đoàn cũng đến trao quà, chúc Tết tại Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh.

 

Đồng chí Lê Xuân Thân chúc Tết tại gia đình đồng chí Trần An Khánh.

Ông Lê Xuân Thân chúc Tết tại gia đình đồng chí Trần An Khánh.


Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Xuân Thân chúc các vị nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình các vị nguyên lãnh đạo tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp cho gia đình, xã hội.


. Cùng ngày, ông Lê Xuân Thân đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ninh Trung; cơ sở Mái ấm Anh Đào và Trung tâm Bảo trợ xã hội thị xã Ninh Hòa.


Tại xã Ninh Trung, ông Lê Xuân Thân đã thăm hỏi, chúc Tết toàn thể cán bộ, lãnh đạo và người dân xã, tặng 55 suất quà từ nguồn xã hội hóa cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Trong đó, có 36 hộ nghèo mỗi hộ 1 suất quà trị giá 1,2 triệu đồng, 19 hộ cận nghèo mỗi hộ 1 suất quà trị giá 800.000 đồng. Tại cơ sở Mái ấm Anh Đào và Trung tâm Bảo trợ xã hội thị xã Ninh Hòa, ông cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chúc Tết và gửi các phần quà của lãnh đạo tỉnh cho các em nhỏ có hoàn cảnh cơ nhỡ được chăm sóc tại những nơi này.


. Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Canh Tý 2020. Đến dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các vị nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị toàn thể Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; không để xảy ra sự cố trong quá trình công tác; nâng cao chất lượng công tác tham mưu... Nhân dịp này, ông gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến các vị cán bộ hưu trí và toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài chúc mừng các đồng chí cán bộ hưu trí  nhân dịp xuân Canh Tý.

Ông Nguyễn Đắc Tài chúc mừng các vị cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Canh Tý.


. Ngày 15-1, ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà và chúc Tết tại huyện Khánh Vĩnh.


Tại xã Cầu Bà, đoàn tặng 180 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 110 triệu đồng. Trong đó, các cơ quan đỡ đầu xã (gồm: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công ty Xăng dầu Quân đội và Đoàn An điều dưỡng 20 Không quân) tặng 50 suất; Vietcombank Chi nhánh Khánh Hòa tặng 30 suất và Quỹ Vì người nghèo tỉnh tặng 100 suất (huy động từ đóng góp của Tập đoàn Phúc Sơn), mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa tặng 80 suất, mỗi suất trị giá 250.000 đồng.

 

Ông Trần Ngọc Thanh tặng quà cho hộ nghèo xã Cầu Bà
Ông Trần Ngọc Thanh tặng quà cho hộ nghèo xã Cầu Bà


Đoàn cũng đã chúc Tết, tặng quà cho UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh, lãnh đạo xã Cầu Bà và 2 hộ: ông Pi Năng Xương (hộ nghèo) và ông Cao Hà Keng (người có công với cách mạng) tại thị trấn Khánh Vĩnh, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

 

. Vừa qua, các đơn vị gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Sĩ quan Thông tin, Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa, Bảo Việt Phi Nhân thọ Khánh Hòa, Công ty Bảo Minh Khánh Hòa, Chi nhánh Bảo hiểm Pjico Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Tết cho người dân xã Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh).


Các đơn vị đã trao 427 suất quà Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, người hưởng chế độ mất sức lao động, cán bộ xã, cán bộ thôn, hộ nghèo, thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2020 và giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Mầm non A Xay. Tổng trị giá của đợt trao quà Tết hơn 70 triệu đồng do các đơn vị đóng góp.


Thời gian tới, các đơn vị sẽ hỗ trợ vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho hộ nghèo và hỗ trợ xây mái vòm cho Trường Mầm non A Xay với tổng kinh phí 70 triệu đồng.


. Cùng ngày, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho trẻ em nghèo, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


Chương trình đã trao quà cho 509 học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 6 xã: Sơn Tân, Cam Tân (huyện Cam Lâm), Vạn Khánh, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) với tổng trị giá quà tặng hơn 50 triệu đồng. Kinh phí tặng quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ.


H.Đ - A.N - N.T - V.L - V.G - T.TRÚC