11:12, 28/12/2019

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

Sáng 28-12, Ủy Ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019. Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
 

Sáng 28-12, Ủy Ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019. Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
 
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Năm 2019, cả nước xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 7.624 người và bị thương 13.624 người. So với năm 2018, số vụ TNGT giảm 939 vụ (giảm 5,06%), số người chết giảm 587 người (giảm 7,15%), số người bị thương giảm 934 người (giảm 6,42%). Tại Khánh Hòa, trong năm đã xảy ra 162 vụ TNGT, làm 168 người chết và 64 người bị thương. So với năm 2018, số vụ TNGT tăng 21 vụ (tăng 14,9%), tăng 25 người chết (tăng 17,5%) và tăng 30 người bị thương (tăng 88,2%). Trong năm, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã lập hơn 46.600 phương tiện, phạt vi phạm hành chính hơn 42.900 trường hợp với số tiền hơn 45,5 tỷ đồng. Năm 2020, Ủy Ban ATGT Quốc gia lựa chọn chủ đề năm ATGT với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019. 
 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp thiết thực, cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong năm 2020, gần nhất là dịp tết cổ truyền và các lễ hội xuân 2020. Các bộ, ngành địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hoá giao thông an toàn; vận động cán bộ, công chức nêu gương, toàn dân thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”; huy động lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý. Cùng với đó, các ngành chức năng và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT…
 
 
THÀNH NAM