10:12, 20/12/2019

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 20-12, tại TP. Nha Trang, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

Sáng 20-12, tại TP. Nha Trang, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

 

Tham dự buổi gặp mặt có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng gần 1.400 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

 

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Chương trình văn nghệ chào mừng.
Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận, biểu dương những hy sinh, cống hiến to lớn của đội ngũ sĩ quan cao cấp của quân đội trong suốt thời gian công tác và mong muốn các đồng chí dù trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng giữ vững bản lĩnh chính trị, khí phách anh hùng của người cộng sản, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh dù trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ ”, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương mình làm cơ sở để gia tăng tiềm lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc và lớn mạnh, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh nhà tiếp tục phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THẾ ANH