11:11, 13/11/2019

Tiểu đoàn Tên lửa 88: Nâng cao chất lượng huấn luyện

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều sáng kiến, mô hình sát thực góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều sáng kiến, mô hình sát thực góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời.


Làm chủ khí tài mới


Đến Tiểu đoàn Tên lửa 88 những ngày này, dù trời nắng hay mưa, các cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say huấn luyện trên thao trường. Ở các bệ tên lửa, các khẩu lệnh, những yếu lĩnh tháo, lắp đạn của cán bộ, chiến sĩ vẫn nhanh thoăn thoắt và chính xác tuyệt đối; khẩu lệnh hô hiệp đồng trên xe điều khiển vẫn cất vang đồng thanh. Đại úy Bùi Xuân Hường - Đại đội trưởng Đại đội 1 cho biết: “Thời gian qua, với việc vận dụng nhiều mô hình hay, sát thực tế, chúng tôi đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Bên cạnh việc luôn duy trì nghiêm túc nề nếp huấn luyện cán bộ hàng tuần theo kế hoạch, kết hợp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nắm địch, nghiên cứu địch, trình độ chuyên ngành, chúng tôi còn phân công trong chỉ huy đại đội, trung đội tổ chức thành từng nhóm, mỗi tuần nghiên cứu 1 đến 2 nội dung để tổ chức học tập, trao đổi, thảo luận, chủ yếu tận dụng thời gian từ 21 giờ 30 đến 23 giờ hàng ngày. Ban ngày, chúng tôi tổ chức huấn luyện theo kíp chiến đấu”.

 

Huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 88.

Huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa tại Tiểu đoàn 88.


Riêng trong huấn luyện đối với đội ngũ kỹ thuật viên, đại đội thực hiện theo hình thức lấy kinh nghiệm từ kíp 1 truyền thụ, kèm cặp những kỹ thuật viên trẻ, mỗi tuần phụ trách 1 khối, hệ; đồng thời tập trung huấn luyện, hướng dẫn cách chạy sơ đồ chung, cách phát hiện quy vùng hỏng hóc… nên trình độ chuyên môn của đội ngũ này không ngừng được nâng cao.


Được biết, ban đầu, Tiểu đoàn Tên lửa 88 được biên chế loại khí tài C75M3, đến năm 2018 chuyển loại sang khí tài C125M. Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Thời gian đầu chuyển loại sang khí tài mới, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, luôn chủ động phát huy nội lực, từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng làm chủ khí tài mới”.


Để đạt được điều đó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa 88 đã đẩy mạnh nghiên cứu và có nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến hỗ trợ cho công tác huấn luyện, mang lại hiệu quả cao như: Mô hình huấn luyện “Kiểm tra chức năng bệ phóng”; “Huấn luyện trắc thủ điều khiển, trắc thủ ra đa”... Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã nhanh chóng bắt kịp, làm chủ khí tài tên lửa C-125M và được trung đoàn, sư đoàn công nhận đủ điều kiện trực ban chiến đấu chính thức.

Điểm sáng trong phong trào thi đua


Theo Đại úy Trần Hoàng Anh - Chính trị viên Tiểu đoàn Tên lửa 88, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí, khí tài, hàng năm, đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện. Hệ thống giáo án, mô hình học cụ, tranh vẽ phục vụ huấn luyện thường xuyên được củng cố. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Trong đó, lấy huấn luyện kíp chiến đấu làm trung tâm; huấn luyện cán bộ, kỹ thuật viên là then chốt.


Cùng với đó, thời gian qua, tiểu đoàn đã triển khai nhiều nội dung, mô hình mới mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục bộ đội như: “Đảng viên kèm cặp quần chúng”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một điều luật”; “Hoạt động Câu lạc bộ chiến sĩ”, “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”; “Bệ phóng kỳ diệu”; “Kiến thức, trách nhiệm - hướng tới tương lai”… Liên tục từ năm 2014 đến 2018, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; năm 2017  được Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng Cờ đơn vị bắn giỏi, xếp thứ nhất Quân chủng khối tên lửa C-75M3; đồng thời luôn là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của trung đoàn, sư đoàn.


THẾ ANH