12:10, 08/10/2019

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tọa đàm xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Sáng 8-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, hướng công tác dân vận về cơ sở, giải quyết bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân" nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2019). Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.
 

Sáng 8-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, hướng công tác dân vận về cơ sở, giải quyết bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân” nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2019). Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại tọa đàm.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động, thuyết phục giải quyết khiếu kiện, tập trung đông người; chăm lo đời sống nhân dân nơi ảnh hưởng bởi di dời, giải quyết khi triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đưa công tác dân vận về cơ sở, đẩy mạnh việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn dân cư, những kết quả trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận vấn đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực trạng, giải pháp phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, cốt cán trong các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo…
 
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu mỗi cán bộ dân vận phải gần dân, sát dân, ở cùng dân để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mỗi người dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Cùng với đó, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…
THÀNH NAM