10:09, 15/09/2019

Hội Cựu chiến binh TP. Cam Ranh: Giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh TP. Cam Ranh luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật là phong trào thi đua Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình hội viên.

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Cam Ranh luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật là phong trào thi đua CCB sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình hội viên (HV).


Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái


Theo ông Đặng Ngọc Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Cam Ranh, những năm qua, thành hội và các hội cơ sở thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp”. Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, hội thường xuyên chỉ đạo các hội cơ sở luôn sâu sát, động viên HV chủ động, nhạy bén, sáng tạo tìm hướng đi thích hợp để phát triển kinh tế phù hợp với thực tế. Các cấp hội cũng khuyến khích HV tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Dồn điền đổi thửa; liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đối với một số mô hình kinh tế nông nghiệp đặc thù, các cấp hội khuyến khích HV phát triển theo mô hình kinh tế hộ gia đình từ quy mô nhỏ phát triển lên quy mô vừa và lớn như: Nuôi trồng thủy sản, kinh tế vườn đồi; quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng; trồng cây ăn quả xen cây thời vụ ngắn ngày; phát triển kinh tế VAC…

 

Hội Cựu chiến binh Cam Ranh bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội, xóa nhà tạm  cho gia đình hội viên nghèo.

Hội Cựu chiến binh Cam Ranh bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội, xóa nhà tạm cho gia đình hội viên nghèo.


Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực triển khai công tác tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; tham quan, học tập kinh nghiệm những mô hình kinh tế hiệu quả của các tỉnh, thành khác. Các cấp hội còn tạo điều kiện để HV vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất. Tính từ năm 2014 đến tháng 5-2019, đã có hơn 400 HV vay 17 tỷ đồng từ các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đặc biệt, nhiều HV đã khấm khá luôn phát huy tình nghĩa đồng đội, giúp đỡ các HV gặp khó khăn để phát triển kinh tế như: Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống, thức ăn gia súc, đến mùa thu hoạch chỉ lấy tiền gốc, không tính lãi, qua đó cùng phát triển kinh tế, xóa nghèo nhanh và bền vững.


Hiệu quả thiết thực


Qua thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các cấp hội và HV đã tìm ra nhiều giải pháp hay, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Các hộ CCB nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo nhanh, bền vững; các hộ có điều kiện kinh tế tốt hơn đều nỗ lực làm giàu chính đáng, hợp pháp bằng các mô hình kinh tế hiệu quả như: Kinh doanh nhà hàng, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, mô hình kết hợp cải tạo vườn đồi trồng cây ăn quả và chăn nuôi heo, gà; chăn nuôi bò, dê và các mô hình kinh doanh dịch vụ khác…


Qua 5 năm đẩy mạnh thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, toàn hội đã xóa được 25 hộ HV nghèo, đến nay chỉ còn 2 hộ HV nghèo trên tổng số 1.342 hộ gia đình HV. Cùng với đó, số hộ gia đình CCB sản xuất kinh doanh giỏi không ngừng được tăng lên, đến nay có 177 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 47 hộ đạt cấp thành phố, 7 hộ đạt cấp tỉnh và 4 hộ đạt cấp Trung ương.


Cùng với thực hiện hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp hội CCB TP. Cam Ranh còn triển khai hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ CCB nghèo. 5 năm qua, các cấp hội đã vận động cán bộ, HV đóng góp vật chất, ngày công lao động, cùng sự chung tay của các cấp, ngành… đã xóa được 11 nhà tạm cho HV, với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng.


Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: “Thời gian qua, Hội CCB TP. Cam Ranh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của hội. Đặc biệt, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi thực sự đã khơi dậy tình đoàn kết, tương thân tương ái, tình cảm đồng chí đồng đội, phát huy ý thức tự lực tự cường, tính năng động của các cấp hội của thành phố và HV. Qua thực hiện phong trào đã có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCB, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.


THẾ ANH