12:08, 20/08/2019

Trường Sĩ quan Không quân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Sáng 20-8, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (20-8-1959 - 20-8-2019). Trung tướng Lâm Quang Đại – Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân đến dự và chỉ đạo buổi lễ; ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Sáng 20-8, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (20-8-1959 - 20-8-2019). Trung tướng Lâm Quang Đại – Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân đến dự và chỉ đạo buổi lễ; ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

 

Qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Trường Sĩ quan Không quân (tiền thân là Trường Huấn luyện hàng không) luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nhất là trong công tác đào tạo phi công quân sự.

 

Ông Đào Công Thiên trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho nhà trường.
Ông Đào Công Thiên trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho nhà trường.

 

Nhà trường đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn về học vấn, ngoại ngữ, tin học và sư phạm; đồng thời hoàn thiện các chương trình, quy trình đào tạo và nâng cấp, cải tiến cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Trung tướng Lâm Quang Đại phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Trung tướng Lâm Quang Đại phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

 

Từ ngày thành lập đến nay, trường đã tổ chức huấn luyện trên 13 loại máy bay. Trong đó, đào tạo, bổ túc, chuyển loại nâng cao hơn 100 khóa sĩ quan lái máy bay với hơn 1.000 phi công; đào tạo trên 60 khóa sĩ quan chỉ huy tham mưu, chính trị, kỹ thuật và sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn với gần 10.000 học viên; đào tạo và chuyển cấp 55 khóa cao đẳng, trung cấp, sơ cấp kỹ thuật hàng không với hơn 5.000 học viên.

 

Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn kỷ niệm.
Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn kỷ niệm.

 

Bên cạnh đó, nhà trường còn đào tạo 47 khóa học viên các chuyên ngành không quân cho 2 nước Lào, Campuchia; liên kết đào tạo học viên phi công cho Binh đoàn 18, huấn luyện quân sự cho học viên dự khóa bay hàng không dân dụng Việt Nam.

 

Chương trình văn nghệ chào mừng.
Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Các thế hệ phi công, sĩ quan, nhân viên kỹ thuật hàng không tốt nghiệp ra trường đã và đang công tác ở hầu hết các đơn vị trong và ngoài quân đội. Với những thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, Trường Sĩ quan Không quân, Trung đoàn 910 và 26 cán bộ, giảng viên, học viên đã được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp này, nhà trường được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác dân vận, nhất là công tác giúp đỡ nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai.

THẾ ANH