03:07, 04/07/2019

Quý III, phấn đấu GDP đạt ít nhất 6,91%

Đây là một trong những mục tiêu đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 6 trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 4-7. Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Đây là một trong những mục tiêu đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 6 trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 4-7. Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Dự hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Trong 1 ngày, các đại biểu đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm; việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; tình hình hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp cũng như thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua; nghe kiến nghị, đề xuất của các địa phương và một số nội dung khác. 
 
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, kết quả kinh tế - xã hội đạt được vừa qua khả quan. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP ước đạt 6,76%, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 6 tháng các năm từ 2011 đến 2017. So với cùng kỳ 2018, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,64%; giải ngân vốn FDI ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng gần 8%. Cả nước đón gần 8,5 triệu lượt khách quốc tế. Tăng trưởng tín dụng đạt 7,08%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 52% dự toán. Xuất khẩu đạt 122,4 tỷ USD, nhập khẩu 120,8 tỷ USD, xuất siêu 1,6 tỷ USD. Cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký. Có 21.617 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4%. Các bộ đã cắt bỏ hoặc đơn giản hóa trên 50% số điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý, nông nghiệp chỉ tăng 1,3% do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng. Nhưng thủy sản tăng 6,45%, là mức cao nhất so với cùng kỳ 9 năm trở lại đây. Xuất khẩu rau củ quả lần đầu tiên đạt hàng tỷ USD. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần. 
 
 
Quang cảnh phiên họp Chính phủ tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh phiên họp Chính phủ trực tuyến tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; giải ngân vốn nước ngoài, ODA ở mức đáng báo động. Tốc độ tăng GDP tuy rất tích cực so với tăng trưởng chung của thế giới và khu vực, nhưng chưa đạt mục tiêu kịch bản cao đề ra. Tình hình sản xuất còn khó khăn, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cải cách hành chính, kiểm tra chuyên ngành còn bất cập; còn nhiều vấn đề tồn tại ở các địa phương… 
 
 
Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần tập trung thảo luận những vấn đề lớn, đang vướng mắc, liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật; cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở cấp cơ sở; phân cấp, phân quyền cho địa phương… với tinh thần linh hoạt ứng phó, tìm giải pháp sát đúng, phấn đấu 6 tháng cuối năm 2019 hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 
N.V