10:07, 22/07/2019

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân

Ngày 22-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 952 của tỉnh chủ trì họp sơ kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày 22-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 952 của tỉnh chủ trì họp sơ kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.


Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên của ban chỉ đạo và các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, đổi mới trong công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Huyện ủy Cam Lâm xây dựng đề án thành lập tổ chức đảng đặc thù thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy và báo cáo Ban chỉ đạo 952. 


6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 10 tổ chức đảng, kết nạp 44 đảng viên mới; thành lập mới 11 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 1.919 đoàn viên; thành lập mới 2 tổ chức đoàn, kết nạp 56 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đến hết tháng 6, Đảng bộ tỉnh đã phát triển được 126 tổ chức đảng với 2.093 đảng viên; phát triển 598 công đoàn cơ sở và 47.029 đoàn viên; phát triển 101 tổ chức đoàn, hội thanh niên và 1.834 đoàn viên, hội viên thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.


N.D