02:07, 18/07/2019

Diễn tập khu vực phòng thủ TP. Nha Trang năm 2019

Sáng 18-7, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc diễn tập KVPT TP. Nha Trang năm 2019. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi khai mạc; ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Sáng 18-7, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc diễn tập KVPT TP. Nha Trang năm 2019. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi khai mạc; ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày (18 và 19-7) với đề mục “NT-19”. Nội dung diễn tập, ngoài vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; lực lượng vũ trang TP. Nha Trang thực binh huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; thực hành tổ chức di chuyển một phần cơ quan mặt trận, đoàn thể ra khu căn cứ chiến đấu.

Diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.
Diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh: “Thông qua cuộc diễn tập, các cơ quan, ban, ngành, từng vị trí vai tập sẽ tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương theo chức năng nhiệm vụ, bảo đảm lãnh đạo, điều hành xử lý kịp thời, chính xác các tình huống có thể xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội”. Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nội dung diễn tập của tỉnh cũng như Ban chỉ đạo và khung tập của thành phố phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, đoàn kết và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo diễn tập đúng ý định, có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng những nội dung mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

THẾ ANH