10:06, 27/06/2019

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc tại các địa phương

Chiều 27-6, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh. 
 

. Chiều 27-6, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh. 

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.
 
Theo báo cáo của phường, ngay từ đầu năm, địa phương đã xây dựng và quán triệt nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương gặp một số khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh trên thủy sản nuôi trồng, giá một số hàng nông sản thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn còn chậm. Tuy vậy, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt. Cụ thể, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 300 tấn, tăng gấp đôi so với kế hoạch năm; ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 503 triệu đồng, đạt 50,3% kế hoạch năm; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99%, tốt nghiệp tiểu học đạt 100%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững.   
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Quang đánh giá cao những cố gắng của địa phương trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí lưu ý, phường cần làm tốt công tác chuẩn bị cho cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt chú ý bảo vệ chính trị nội bộ. Về tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn, đồng chí Lê Thanh Quang chỉ đạo, phường cần phối hợp các sở, ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công trong thời gian gần đây. Ngoài ra, thời gian tới địa phương cũng hết sức lưu ý công tác phòng dịch bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng… 
 
. Chiều 27-6, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có buổi làm việc với Đảng ủy phường Xương Huân (TP. Nha Trang) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm của những tháng còn lại của năm. 
 
Ông Lê Đức Vinh làm việc với phường Xương Huân
Ông Lê Đức Vinh làm việc với phường Xương Huân
 
6 tháng đầu năm, địa phương thu ngân sách đạt 61,6%; thu thuế đạt 47,1%; tổng sản lượng đánh bắt hải sản khoảng 5.000 tấn, đạt 67% kế hoạch. Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục cơ bản hoàn thành. Tại cuộc họp, phường kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở rộng và nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; thông báo có thực hiện dự án xây dựng chung cư H chợ Đầm hay không; không nên sáp nhập Trường Mẫu giáo Xương Huân vào Trường Mẫu giáo Vạn Thạnh…
 
Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh yêu cầu địa phương cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là về thu thuế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang hỗ trợ phường về lực lượng nhằm đảm bảo trật tự đô thị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố ý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán.
 
Thành Long - M.T